Bác kháng cáo của cảnh sát giao thông "làm luật" tài xế

09/11/2006 22:24 GMT+7

Ngày 8.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của Phạm Văn Hợi, tuyên phạt y án sơ thẩm 3 năm tù về tội "nhận hối lộ".

Tháng 10.2004, một tổ CSGT của Công an tỉnh Đồng Nai gồm: Phạm Văn Hợi (đại úy, đội trưởng tuần tra kiểm soát); Phạm Văn Nhu (đại úy), Nguyễn Văn Bàn (đại úy) và Trương Minh Hiếu (thượng úy) khi tuần tra trên quốc lộ 1A đã thuê Lưu Lê Quân và Nguyễn Trọng Chinh (hành nghề xe ôm) cảnh giới thanh tra giao thông và đề phòng việc quay phim, chụp ảnh của phóng viên, để tổ này "làm luật" tài xế.

Ngày 12.10.2004, tổ tuần tra trên đã chặn xe "vòi" 1,5 triệu đồng của một tài xế và bị bắt. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Phạm Văn Nhu 2 năm tù (án treo) về tội "nhận hối lộ". Riêng Lưu Lê Quân và Nguyễn Trọng Chinh bị phạt mức 1 năm 8 tháng tù giam về tội "môi giới hối lộ". Trong vụ án này, Nguyễn Văn Bàn và Trương Minh Hiếu không bị truy tố nên tòa không xem xét.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.