Truy nã chủ khách sạn Lake Side

10/11/2005 01:02 GMT+7

* TP.HCM: Truy tố 6 bị can chiếm đoạt của Nhà nước gần 1 tỉ đồng Ngày 9/11, Công an TP Hà Nội cho biết vừa có lệnh truy nã bị can Chu Ching Jung (tức Chu Cẩm Vinh, người Đài Loan), Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Kim Ngọc (chủ khách sạn Lake Side) do liên quan đến việc điều tra vụ án chứa mại dâm tại khách sạn Lake Side ở Ngọc Khánh, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Chu Ching Jung về tội “chứa mại dâm” và cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội tạm đình chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Kim Ngọc của bị can.

* Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND thành phố truy tố 6 bị can, gồm: Lê Diệu (nguyên Trưởng kho bách hóa I thuộc Công ty cổ phần bách hóa miền Nam), Nguyễn Thị Luyến (nguyên Phó kho bách hóa I), Bùi Thị Ngọc Sương (50 tuổi, ngụ ở Q.4) cùng về tội "tham ô tài sản"; Nguyễn Hồng Khánh (57 tuổi, ngụ ở Q.5), Phạm Thị Nguyên Thủy (45 tuổi, ngụ ở Q.10) về tội "cố ý làm trái..."; Trần Thị Bảy (52 tuổi, ngụ ở Q.1) về tội "thiếu trách nhiệm...". Theo kết luận điều tra, Diệu và đồng bọn lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 900 triệu đồng để chia nhau.

Việt Chiến - Nguyên Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.