Tin vắn 27.11

26/11/2009 23:29 GMT+7

Tham mưu trưởng quân đội Đức Wolfgang Schneiderhan đã từ chức hôm 26.11 sau vụ không kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng tại miền bắc Afghanistan hồi tháng 9.

Hôm qua, Ấn Độ đã tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố ở Mumbai khiến 166 người thiệt mạng.

Ngày 26.11, hàng ngàn người Iran đã biểu tình phản đối Mỹ và Israel trong lễ hành hương Hajj tại Mecca (Ả Rập Xê Út). Đây là lễ hành hương lớn nhất thế giới với sự tham dự của hàng triệu tín đồ Hồi giáo mỗi năm.

Chính quyền Ireland hôm qua công bố một bản báo cáo cho hay nhằm giữ thanh danh, Giáo hội Công giáo nước này đã bao che hàng loạt vụ tu sĩ lạm dụng tình dục và hành hạ trẻ em trong khoảng 1975-2004 tại Tổng giáo phận Dublin.

Văn phòng thị trưởng thủ đô New Delhi (Ấn Độ) hôm 26.11 cho hay vừa phát hiện thất thoát 40 triệu USD mỗi năm để trả lương cho 23.000 nhân viên công quyền không có thật.

Lê Loan (theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.