Cúm gia cầm tiếp tục lan rộng

15/11/2005 23:53 GMT+7

• 13 tỉnh, thành có dịch • TP.HCM chưa "sạch bóng" gia cầm Theo Cục Thú y, từ 11 - 14/11/2005, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 61 xã, phường thuộc 39 huyện, thị của 13 tỉnh, thành phố là: Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Tổng số gia cầm bị tiêu hủy là 135.863 con, trong đó có 94.464 gà, 37.115 vịt, còn lại là chim cút và bồ câu.

Ngày 15/11, quyết định ngưng nuôi gia cầm và giết mổ gia cầm trái phép của UBND TP.HCM chính thức có hiệu lực. PV Thanh Niên đã theo chân các đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng tiến hành giám sát các điểm nóng giết mổ. Tình hình nhìn chung im ắng. 2h sáng, đoàn kiểm tra liên ngành của TP.HCM tiếp tục "cày" lại các điểm giết mổ lâu năm ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở Mười Muôn đang giết 24 con vịt, trong trại còn nhốt thêm 195 con vịt sống. "Đột kích" thêm các điểm xung quanh, lực lượng kiểm tra còn lập biên bản 3 trại vịt Trường Phát, Thanh Toàn, Thanh Thành đã nhập về gần 800 con gà, vịt và đang chuẩn bị giết mổ. Toàn bộ số gia cầm này sau đó đã được mang về cơ sở Huỳnh Gia Huynh Đệ để giết mổ. Các chủ trại trên cho rằng họ vẫn ngỡ thời điểm cấm giết mổ gia cầm là hết ngày 15/11 chứ không phải là... rạng sáng!

9h sáng 15/11, tại điểm kinh doanh số 23/16C Trần Não, P.Bình An, Q.2, đoàn kiểm tra số 3 của TP.HCM phát hiện và thu giữ trên 200.000 trứng gia cầm các loại chưa có đủ giấy tờ. Sau đó, kiểm tra tại nhà của chủ kinh doanh trên, đoàn cũng phát hiện thêm 104.000 trứng gia cầm các loại, trong đó gần 19.000 trứng vịt đang được ấp và một số đã nở thành con. Toàn bộ số gia cầm này lập tức được mang đi tiêu hủy. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.HCM, cho đến ngày 14/11, đàn gia cầm tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố giảm khá nhanh, chỉ còn khoảng 20% rải rác tại các điểm giáp ranh của một số huyện như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè...

Về việc thu mua giết mổ gia cầm kết thúc trước 15/11 theo quyết định của UBND TP.HCM, các đơn vị thu mua cho biết đến nay đã thu mua, giết mổ được khoảng 100.000 con, chậm hơn so với kế hoạch đề ra, trong đó tại H.Bình Chánh còn 62.000 con và H.Củ Chi còn gần 15.000 con gà đẻ phải thu mua. Nguyên nhân gây chậm trễ là do khâu tổ chức cấp đông không kịp tiến độ thu mua, việc trung chuyển đến các kho lạnh cũng ách tắc, thiết bị kho trữ đông của Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ bị hỏng nên phải tìm kho trữ đông khác. Trong khi đó, phần lớn các hộ chăn nuôi gia cầm quy mô lớn đều kiến nghị thành phố có biện pháp xử lý nhanh đàn gia cầm nhưng khi thành phố thu mua thì lại gây khó khăn như nhồi nhét thức ăn cho gia cầm, khai báo chênh lệch số lượng gia cầm... Như vậy, TP.HCM vẫn chưa "sạch bóng" gia cầm vào ngày 15.11 như quyết định của UBND TP.HCM.

* Đà Nẵng: Lập đội phản ứng nhanh chống dịch cúm gia cầm. Ngày 14/11, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người. Đội phản ứng nhanh trực 24/24 giờ, cung cấp hai số điện thoại nóng 0511.840400 và 0511.822235 để người dân liên hệ ngay khi phát hiện có dấu hiệu dịch. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm đã đồng loạt ra quân tổ chức tiêu hủy trên 200.000 chim cút, với mức hỗ trợ cho người chăn nuôi là 1.000 đồng/con và hơn 20.000 gà vịt tại địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê. (D.Hiền)

* Thanh Hóa: Dịch cúm gia cầm bùng phát trên diện rộng. Ngày 15/11, làm việc với đoàn công tác của Chính phủ, ông Mai Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đến ngày 15/11 đã có 17 xã thuộc 12 huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh có gia cầm chết hàng loạt, tổng số gia cầm chết và buộc phải tiêu hủy lên tới 17.000 con, trong đó có 9.684 con gà, số còn lại là ngan, vịt, chim cút. Hiện đã xác định 4 huyện, thị có dịch cúm gia cầm là Hậu Lộc, Quảng Xương, Bá Thước và TP Thanh Hóa. (Ngọc Minh)

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.