Khám xét khẩn cấp 8 tụ điểm ma túy tại Hà Nội

12/11/2007 00:47 GMT+7

Liên tục trong 2 ngày 10 và 11.11, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) - Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17) - Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 tụ điểm có dấu hiệu sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội.

Bước đầu, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã ra lệnh khởi tố, bắt giữ 5 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là Đặng Quốc Bảo (sinh năm 1974, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai,  có 3 tiền án, 1 tiền sự, đang có lệnh truy nã); Nguyễn Hùng Sơn (sinh năm 1978, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, có 4 tiền án); Vũ Đình Tùng (sinh năm 1984, ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm) cùng 2 vợ chồng Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1974, thuê nhà trọ ở ngõ Hòa Bình, phường Minh Khai).

Trong đường dây này, vợ chồng Châu - Tuấn là đầu mối cung cấp thuốc lắc; còn Bảo, Tùng, Sơn chuyên đi giao thuốc lắc cho các nhà nghỉ, nhà hàng, quán cà phê internet. Tính đến cuối chiều qua, CQĐT đã thu giữ tổng cộng 1.741 viên thuốc lắc, 7 gói Kêtamin, 14 điếu cần sa, 9 điện thoại di động, 4 xe máy, 45,6 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan khác. CQĐT cũng phát hiện và thu giữ tại nhà vợ chồng Châu -Tuấn 12 bộ bình thủy tinh nhỏ lắp đặt các thiết bị chuyên dùng để sử dụng ma túy thể lỏng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.