Rất khó chẩn đoán chứng đau ở trẻ nhỏ

18/05/2014 20:02 GMT+7

(TNO) Đau ở trẻ em là một trong những dạng bệnh lý rất khó chẩn đoán, nhất là với trẻ nhỏ chưa biết mô tả về cơn đau.

Đau bụng, đau đầu là hai loại đau phổ biến nhất ở trẻ em d
Đau bụng, đau đầu là hai loại đau phổ biến nhất ở trẻ em

Hôm nay 18.5, tại TP.HCM, Hội Đau TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo cập nhật lâm sàng về các dạng đau ở trẻ em dành cho hơn 200 bác sĩ.

Theo trình bày của các bác sĩ, thai nhi 23 tuần tuổi còn nằm trong bụng mẹ có thể cảm nhận được cơn đau.

Các dạng đau ở trẻ em thường gặp là, đau đầu, đau bụng, đau răng, đau tai, đau do va chạm bị chấn thương, đau họng do viêm đường hô hấp

Trong đó, đau đầu và đau bụng là phổ biến nhất, chiếm 85% ở trẻ từ 5 - 7 tuổi. Hai cơn đau này có thể do bệnh lý, hoặc tâm lý.

Với các trẻ nhỏ chưa biết mô tả về cơn đau, tình trạng đau, nên nhiều trường hợp rất khó chấn đoán, đòi hỏi cả người nhà và bác sĩ quan sát kỹ hành vi, biểu hiện của trẻ.

Ở trẻ từ 8 tuổi trở lên thì cảm giác và miêu tả chính xác về mức độ, vị trí đau gần bằng với người lớn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tổng thư ký Hội Đau thành phố, với những trường hợp đau không rõ nguyên nhân, và đau do tâm lý (cả ở người lớn) thường dùng liệu pháp tiếp cận về tâm lý để điều trị…

Tin, ảnh: Thanh Tùng

>> Điều trị cơn đau tại gia
>> Vượt cơn đau dai dẳng nhờ nghe nhạc
>> Trị cơn đau khớp bằng ánh sáng sinh học không dùng thuốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.