Lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia dinh trấn Thanh Chiêm

13/05/2014 17:49 GMT+7

(TNO) Dinh trấn Thanh Chiêm ở Quảng Nam, nơi được coi là thủ phủ thứ 2 của Đàng Trong giai đoạn thế kỷ 17-18, được lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

(TNO) Dinh trấn Thanh Chiêm ở Quảng Nam, nơi được coi là thủ phủ thứ 2 của Đàng Trong thế kỷ 17-18, được lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia tại dinh trấn Thanh Chiêm
Cảnh giao thương tại dinh trấn Thanh Chiêm hồi thế kỷ 17 được mô tả trong bức Giao chỉ quốc mậu dịch hải đồ - Ảnh: Tư liệu

Hôm nay 13.5, UBND huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) xúc tiến lập hồ sơ, thủ tục di tích quốc gia khu dinh trấn Quảng Nam tại thôn Thanh Chiêm (xã Điện Phương) để đề nghị Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích quốc gia.

Khu dinh trấn Quảng Nam, tức dinh trấn Thanh Chiêm, được Chúa Tiên Nguyễn Hoàng lập từ năm 1602 và sai công tử thứ 6 Nguyễn Phúc Nguyên (sau trở thành Chúa Sãi) vào trấn thủ.

Ban đầu, dinh trấn đặt tại xã Cần Húc, sau dời về Thanh Chiêm (đều thuộc địa phận Điện Bàn).

Theo các nhà nghiên cứu, việc Chúa Nguyễn chọn Thanh Chiêm làm dinh trấn thể hiện cái nhìn chiến lược trên nhiều phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự… Trong đó, Thanh Chiêm được coi là thủ phủ thứ 2 ở Đàng Trong, là nơi thực tập, đào luyện các thế tử, thực thi chính sách mở cửa.

Nơi đây cùng với Hội An trở thành trung tâm giao tiếp văn hóa và là cái nôi hình thành chữ quốc ngữ vào nửa cuối thế kỷ 17, với vai trò đặc biệt của các giáo sĩ phương Tây.

Vùng đất Quảng Nam thời dinh trấn Thanh Chiêm cũng giữ vai trò bàn đạp quan trọng trong công cuộc mở cõi về phía Nam giai đoạn thế kỷ 17-18.

Hiện tại, trên văn bia đình làng Thanh Chiêm còn ghi 2 câu đối có nội dung nói về thời thịnh vượng của dinh trấn Thanh Chiêm, khi tàu bè các nước vào cảng thị Hội An (cách đó chừng 7 km) phải đến Thanh Chiêm làm thủ tục: Hai thế kỷ lừng danh, vẻ vang dấu cũ/ Bốn trăm năm truyền thống, rạng rỡ làng xưa.

H.X.Huỳnh

>> Dinh trấn Thanh Chiêm
>> Đến dinh trấn Thanh Chiêm
>> Trổ tường di tích quốc gia để... đổ rác?
>> Di tích quốc gia hay là nhà riêng ?
>> Khai thác cát 'đe dọa' di tích quốc gia
>> Quảng Trị đón nhận 2 bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.