Iran bắt nhiều nhân vật đối lập

29/12/2009 00:22 GMT+7

Hãng tin AP dẫn nguồn tin của các website đối lập tại Iran cho biết các lực lượng an ninh nước này hôm qua đã bắt giữ 7 người trong một chiến dịch mới nhằm trấn áp các phong trào phản đối chính phủ.

Các vụ bắt giữ xảy ra một ngày sau khi ít nhất 8 người thiệt mạng trong các cuộc tuần hành chống chính phủ trong dịp kỷ niệm ngày lễ Ashoura của người Hồi giáo. Website Parlemannews cho biết 3 nhân vật thân cận của thủ lĩnh đối lập Mir Mousavi đã bị bắt, bao gồm cố vấn hàng đầu Ali Riza Beheshti. 2 thành viên của Quỹ Baran do cựu tổng thống theo đường lối cải cách Mohammad Khatami điều hành cũng đã bị bắt. Cùng chung cảnh ngộ là cựu Ngoại trưởng Ebrahim Yazdi và nhà hoạt động nhân quyền Emad Baghi, theo website Rah-e-Sabz. Bạo lực bùng phát hôm 27.12 khi lực lượng an ninh nổ súng vào những người phản đối ném đá và đốt xe ở thủ đô Tehran. Các website đối lập và nhân chứng nói 5 người đã chết, trong đó có một cháu trai của ông Mousavi, nhưng đài Press TV dẫn lời Hội đồng An ninh quốc gia Iran đưa con số thiệt mạng là 8 người. Hôm qua, gia đình ông Mousavi cho biết thi thể cháu trai Ali Mousavi đã bị đem đi khỏi bệnh viện mà không có sự cho phép của gia đình họ. Mỹ và EU đã lên án hành động trấn áp người biểu tình của Tehran.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.