Nga bắt đầu cắt nguồn khí đốt chảy sang Ukraine

01/01/2006 23:47 GMT+7

Hôm qua, công ty năng lượng nhà nước Gazprom của Nga bắt đầu cho giảm áp để cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên chảy vào các đường ống của Ukraine.

Vài giờ sau đó, lượng khí đốt chảy vào Ukraine đã giảm tuy chưa bị cắt hẳn. Động thái này sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai nước thêm phần căng thẳng. Trước đó, Nga tuyên bố sẽ tăng giá khí đốt cung cấp cho Ukraine lên 230 USD/mét khối so với mức giá 50 USD hiện nay. Nga cho rằng mức tăng là hợp lý theo giá thị trường. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine cực lực phản đối điều này, cho rằng quyết định của Gazprom sặc mùi chính trị sau khi chính quyền thân phương Tây lên cầm quyền ở Ukraine. Nguồn cung cấp của Nga chiếm 30% tổng lượng khí đốt tiêu thụ ở Ukraine. Tình trạng căng thẳng giữa hai bên khiến châu u phải lo ngại vì hầu hết lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang châu u đều chạy ngang qua những đường ống ở Ukraine.

Đ.N
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.