Ăn sam biển, một trẻ suýt tử vong

16/12/2007 00:41 GMT+7

Sau 5 ngày được chữa trị, đến chiều 15.12, sức khỏe của bệnh nhi N.T.N.H (12 tuổi, ngụ ở Cần Đước, Long An) đã ổn định. Em H. vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng khó thở, lơ mơ... Trước đó em có ăn sam biển nướng, 2 giờ sau đó thì bị đau bụng, nôn ói, tê rần môi, miệng, hai bàn tay, hai bàn chân, rồi khó thở, mệt và được người nhà đưa đi cấp cứu ở cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Bác sĩ đã rửa dạ dày, cho H. uống than hoạt tính (để hấp thu độc tố), cho thở oxy, truyền dịch.

Theo các bác sĩ, trong con so (thuộc dòng họ sam) có độc tố tác động lên thần kinh, có thể làm liệt cơ hô hấp, ngưng thở, tử vong, nếu không được xử trí kịp thời. Biểu hiện trúng độc thường xảy ra sau khi ăn khoảng từ 30 phút đến 2 giờ, với các triệu chứng: tê môi, đầu lưỡi, giãn đồng tử, nôn ói, tụt huyết áp, co giật... 

Khánh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.