Úc nhận được mối đe dọa khủng bố

02/11/2005 23:35 GMT+7

Thủ tướng Úc J.Howard hôm 2.11 cho biết, giới chức nước này đã nhận được những thông tin tình báo cụ thể rằng các phần tử khủng bố đang hoạch định một cuộc tấn công vào xứ sở chuột túi.


Ông khẳng định chính vì những thông tin đáng ngại trên nên luật chống khủng bố mới của Úc sẽ được sửa đổi chút ít tại Hạ viện và hôm nay, Thượng viện sẽ được yêu cầu nhóm họp để thông qua đạo luật này. Tuyên bố của Thủ tướng Howard được đưa ra một ngày sau khi cơ quan tình báo nước này trong báo cáo hằng năm gửi đến quốc hội đã cảnh báo về mối đe dọa của các phần tử khủng bố trong nước. Trong khi đó, cảnh sát trưởng London I.Blair cho biết lực lượng an ninh Anh đã phá vỡ một số âm mưu tấn công khủng bố mới sau các vụ đánh bom tại thủ đô ngày 7.7 và 21.7. (AP)

X.A 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.