Cảnh báo lạm phát toàn cầu

19/11/2006 23:18 GMT+7

Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G-20 (gồm 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới và EU) đã diễn ra từ ngày 18-19.11 tại Melbourne (Úc). Đại diện các nước tham gia đã cảnh báo về các áp lực do lạm phát toàn cầu gây ra, đồng thời chỉ ra các thách thức từ tình trạng dân số già ở nhiều nước cũng như tình trạng gia tăng dân số ở các nước đang phát triển.

Các bộ trưởng nhấn mạnh nhu cầu tận dụng sức mạnh hiện tại trong nền kinh tế toàn cầu để giải quyết những vấn đề nêu trên. Các thành viên G-20 cũng kêu gọi sớm tiếp tục các cuộc đàm phán để các thành viên gia nhập Tổ chức thương mại thế giới. G-20 cũng bàn thảo việc cải cách Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sau khi đạt được các thỏa thuận về nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào các dự án tài nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Nước chủ nhà Úc khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài nguyên cho châu Á trong khi tiếp tục theo đuổi thương mại và đầu tư trong các thị trường thế giới. (DPA)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.