Thu thuế kiểu Ấn

10/11/2006 22:39 GMT+7

Trong khi nhiều người dân e ngại những người chuyển đổi giới tính thì một số người tin rằng họ có năng lực siêu phàm. Chính quyền thành phố Patna của Ấn Độ đã thuê những người chuyển đổi giới tính đi thu thuế.

Thường không thể xin được việc làm nhưng những người này rất thành công trong việc thuyết phục người khác chi tiền. Họ sẽ được hưởng hoa hồng 4% từ số tiền thuế thu được. Thật bất ngờ, trong ngày đầu ra quân, những người này đã thu được 9.240 USD từ các chủ cửa hàng nợ thuế. "Chúng tôi tin rằng khả năng thuyết phục của họ sẽ có ích cho chính quyền thành phố trong việc thu thuế", một quan chức cho biết. Trong khi đó để ngăn chặn HIV/AIDS lây lan, chính quyền bang Bihar cũng đã tuyển dụng hàng ngàn người ăn xin để họ có thể tuyên truyền chống bệnh này bằng cách hát hò và diễn các vở kịch về tình dục an toàn. Chính quyền bang cho biết muốn huấn luyện chừng 100.000 người lang thang ở bang để họ hát hò cũng như diễn kịch về HIV/AIDS trên đường phố, xe buýt, tàu hỏa. Nếu dự án này thành công, chính quyền sẽ tuyển dụng thêm "cái bang" nhằm giúp tăng cường ý thức về các bệnh khác như bại liệt và sốt rét. (BBC, Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.