41 năm tù cho 2 tên liều lĩnh

24/11/2006 22:50 GMT+7

Hôm qua 24/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Vũ Ngọc Hà (35 tuổi, quê ở Nam Định - kẻ chủ mưu trong 2 vụ cướp taxi trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Bình Định vào ngày 21/10 và 24/10/2005) 21 năm tù; Nguyễn Thành Tâm (32 tuổi) 20 năm tù về tội "cướp tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngoài ra, tòa còn buộc Hà và Tâm hoàn trả lại 10.300 USD cho ông N.H.B ở P.7, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) -  người đã mua xe taxi do băng nhóm này cướp được bán với giá 14.700 USD. Trước đó, Hà, Tâm cùng Thái Văn Hòa (đang bị truy nã) bàn nhau dùng thuốc an thần bỏ vào nước ngọt, bia rồi mời các tài xế taxi uống để cướp tài sản.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.