Quảng Nam: Thấy người bị nạn trên biển không cứu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

06/10/2004 23:49 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay 7/10, quy định bảo đảm an toàn cho người và tàu cá do tỉnh ban hành chính thức có hiệu lực. Theo đó, tất cả tàu đánh cá khi ra khơi phải tuân thủ các điều khoản trong quy định như đăng kiểm, đăng ký tàu và thuyền viên...

Trong trường hợp gặp bão, chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người và tài sản với phương châm phòng là chính; đồng thời triển khai ngay công tác cứu nạn, cứu hộ khi phát hiện người lâm nạn, ai bỏ mặc người bị nạn trên biển sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện toàn tỉnh có 2.460 phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó rất nhiều tàu câu mực, cá ngừ đại dương hành nghề cách bờ đến 300 hải lý nhưng hệ thống thông tin liên lạc lại hoạt động không hiệu quả.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.