Bão Chebi suy yếu khi vào vịnh Bắc Bộ

12/11/2006 23:18 GMT+7

Đêm hôm qua 12.11, các trung tâm khí tượng của Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông... đều dự báo cơn bão Chebi sẽ suy yếu dần trong các ngày tới, nhất là khi chuyển hướng đi ngược lên vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm khí tượng Tokyo (Nhật Bản) dự báo, bão chỉ còn mạnh cấp 10 trong ngày hôm nay (13.11) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào ngày 15.11. Trong khi đó, các trung tâm khí tượng của Trung Quốc và Hồng Kông dự báo bão Chebi sẽ giảm cường độ còn cấp 10 - 11 trong ngày 13.11; cấp 9 - 10 trong ngày 14.11 và khoảng cấp 8 - 9 trong ngày 15.11. Hải quân Mỹ dự báo ngày 13.11 bão mạnh cấp 10; ngày 14.11 giảm còn khoảng cấp 8; ngày 15.11 suy yếu thành ATNĐ (cấp 7) và ngày 16.11 chỉ còn cấp 5.

Dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (VN) chiều tối qua cho biết: Trong 24 giờ tới, bão số 8 (Chebi) di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ chiều ngày 13.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 310 km về phía đông. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có khả năng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu đi một ít. Đến 16 giờ chiều ngày 14.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 109,2 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khoảng 120 km về phía đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Biển động dữ dội. Từ đêm 13.11 ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Biển động rất mạnh. Diễn biến của cơn bão còn rất phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo. 

* Tại Quảng Nam, đại tá Lê Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, từ 19 giờ ngày 10.11, lực lượng này đã liên tục bắn 12 đợt pháo hiệu báo bão tại 2 điểm là Cù Lao Chàm (thị xã Hội An) và Bàn Than (H.Núi Thành); các ban ngành và lực lượng chức năng của tỉnh cũng liên tục thông báo cho các chủ tàu thuyền tìm nơi trú bão. Đến 19 giờ ngày 12.11, 100% tàu thuyền của Quảng Nam đã vào nơi trú ẩn an toàn, không còn phương tiện nào hoạt động trên biển.

Đến trưa nay, mực nước trên các sông chính của Quảng Nam như: Vu Gia, Thu Bồn đều dưới mức báo động 1. Một số hồ chứa lớn như hồ Trà Cân, Khe Tân (huyện Đại Lộc), Thạch Bàn (huyện Duy Xuyên), Phước Hà (huyện Thăng Bình) lúc 7 giờ sáng ngày 12.11 đã tích đầy nước. Một số hồ khác như Phú Ninh, Cao Ngạn, Việt An cũng đang ở gần mức đầy nước. Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi đều ứng trực đề phòng có mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8 để kịp thời xử lý, điều tiết mức nước, không để xảy ra sự cố.

M.Vọng - Hồ Trọng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.