Nhà hàng bia ôm kiêm bán dâm

29/12/2010 10:12 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM bàn giao 15 người liên quan đến “ổ” mại dâm bị phát hiện vào chiều 28.12 cho Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 28.12, trinh sát của Đội 5 phối hợp với Công an Q.Tân Bình bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Hoàng Mai trên đường Nguyễn Minh Nguyệt, P.2, Q.Tân Bình và bắt quả tang 3 tiếp viên nữ của nhà hàng Thủy Cung (nằm trên đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình) đang bán dâm cho 3 khách làng chơi.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện: trước đó, 3 vị khách làng chơi trên đã vào nhà hàng Thủy Cung uống bia hát karaoke.

Sau đó, Lê Thị Hồng Hòa (34 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Phạm Thị Kim Ngân (36 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, cả hai là quản lý tiếp viên nữ nhà hàng) đã điều 3 nữ tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm cho 3 vị khách nói trên tại khách sạn Hoàng Mai.

Được biết, nhà hàng Thủy Cung này do bà Lăng Thanh Nhàn (52 tuổi, ngụ Q.3) làm chủ; kinh doanh từ tháng 9.2009; đã từng bị Đoàn kiểm tra liên ngành Q.Tân Bình phạt 10 triệu đồng do vi phạm kinh doanh karaoke không giấy phép.

Nhưng thực tế, bà Nhàn không trực tiếp quản lý kinh doanh mà thuê Nguyễn Văn Khoa (tức Tư Khoa) quản lý nhà hàng; Hòa, Ngân quản lý, điều “đào” vào phòng tiếp khách…

Trong lúc ăn nhậu, khách nào có nhu cầu mua dâm thì Hòa, Ngân sẽ điều tiếp viên nữ đến khách sạn gần đó bán dâm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.