Dịch cúm gia cầm: Gia cầm chết hàng loạt tại tỉnh Hòa Bình

17/11/2005 23:39 GMT+7

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ ngày 1/10 - 16/11/2005, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 96 xã, phường thuộc 57 huyện, thị của 14 tỉnh, thành phố là: Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Sơn La.

Tổng số gia cầm mắc bệnh và chết là 31.120 con; tổng số gia cầm tiêu hủy là 577.499 con. Theo thông tin vừa mới cập nhật, hiện tượng gia cầm chết hàng loạt đã xuất hiện tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 15.11 tại xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn gồm 280 con gà, 220 con vịt, 300 con ngan và 5 chim sẻ. Hiện Chi cục Thú y tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương và chờ kết quả xét nghiệm. Ngày 17.11, tại tỉnh Quảng Nam cũng tiếp tục xảy ra nhiều ổ dịch mới tại xã Duy Thành, H.Duy Xuyên và xã Quế Phú, H.Quế Sơn với hàng trăm con gia cầm bị tiêu hủy. Trong khi đó, Hà Nội và Bạc Liêu cơ bản đã khống chế được các ổ dịch.

Q.Thuần - Thái Anh - H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.