Hổ vàng sinh hổ trắng tại Nghệ An

26/07/2012 14:27 GMT+7

(TNO) Một con hổ vàng vừa sinh 3 chú hổ con tại khu du lịch Trại Bò (thuộc xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An), trong đó có một chú hổ con trắng.

(TNO) Một con hổ vàng vừa sinh 3 chú hổ con tại khu du lịch Trại Bò (thuộc  xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An), trong đó có một chú hổ con trắng.

Ba chú hổ con này chào đời vào lúc 6 giờ sáng ngày 24.7. Một trường hợp khá đặc biệt là trong số 3 chú hổ con, có một chú hổ trắng.

Ông Nguyễn Sĩ Phong, Giám đốc Khu du lịch Trại Bò, cho biết hai cá thể hổ vàng gồm hổ bố và hổ mẹ được nhập về từ Nam Phi từ năm 2009. Lúc mới nhập về, hổ mẹ vừa mới 6 tháng tuổi, cân nặng 25 kg. Sau 114 ngày mang thai, hổ mẹ này đã sinh con. Ba hổ con mỗi con cân nặng khoảng 1,2 kg, rất khỏe mạnh. Vào tháng 3 vừa qua, cặp hổ trắng được nuôi tại khu du lịch này đã sinh 2 chú hổ con.

Tuy nhiên, theo ông Phong, hổ vàng sinh ra con là hổ trắng là trường hợp rất hiếm gặp.

Hiện nay, tại khu du lịch này đang có nhiều loại động vật quí hiếm được nuôi trong môi trường bán hoang dã như: tê giác, hà mã, sư tử, hổ trắng, gấu, ngựa vằn, hươu cao cổ, linh dương...

 Hổ vàng sinh hổ trắng tại khu du lịch 1
Hổ mẹ vừa sinh con

 Hổ vàng sinh hổ trắng tại khu du lịch 2
Chú hổ con trắng được sinh ra từ hổ bố, mẹ vàng

 Hổ vàng sinh hổ trắng tại khu du lịch 3
Tê giác Nam Phi tại khu du lịch Trại Bò

 Hổ vàng sinh hổ trắng tại khu du lịch 4
Sư tử

 Hổ vàng sinh hổ trắng tại khu du lịch 5
Hổ trắng

 Hổ vàng sinh hổ trắng tại khu du lịch 6
Linh dương tại khu du lịch Trại Bò

Tin, ảnh: Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.