Bình Định: Xuất khẩn cấp 1.000 tấn gạo cứu đói

07/11/2007 09:10 GMT+7

(TNO) Tính đến 17 giờ ngày 6.11, tại Bình Định, lũ lụt đã làm 11 người chết, 1 người mất tích, làm ngập 20.000 ngôi nhà, 10.300 ha lúa và hơn 3.000 tấn lúa giống phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2007-2008 bị hư hại.

Hệ thống cầu đường giao thông liên huyện, giao thông nông thôn nhiều nơi bị ngập và xói lở không đi lại được, hàng chục km đê sông, đê biển, kênh mương bị vỡ, sạt lở nghiêm trọng… Hiện vẫn chưa có con số thống kê cụ thể về thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bước đầu, UBND tỉnh Bình Định quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt là 2-3 triệu đồng/người chết, 5-8 triệu đồng/nhà bị sập; đồng thời xuất khẩn cấp 1.000 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ đưa về các địa phương giúp các gia đình bị nạn có cái ăn trước mắt.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định ngày 6.11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ tỉnh 1.500 tấn gạo để kịp thời cứu đói cho người dân vùng lũ lụt. Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh đồng thời với việc khắc phục hậu quả lũ lụt phải khẩn trương đối phó với cơn bão số 6.

HTG - ĐNK

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.