Năm 2006, Hậu Giang đầu tư cho giáo dục ra sao ?

27/12/2005 00:01 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Quang Hưng hôm 20.12 cho biết do mới chia tách, tỉnh Hậu Giang còn thiếu 62 trường gồm: 29 trường mầm non, 16 trường THCS, 5 trường THPT, cần tách 9 trường THPT cấp II-III và xây dựng mới 3 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Muốn lấp đầy sự thiếu hụt trên, tỉnh cần khoảng 260 tỉ đồng để xây dựng mới trường học. Việc triển khai xây dựng Trường CĐ cộng đồng, Trường phổ thông dân tộc nội trú theo kế hoạch trong năm 2006 cũng cần đầu tư trên 100 tỉ đồng để hoàn tất giai đoạn I...

* Nhu cầu là rất lớn, năm 2006 tỉnh sẽ xoay xở ra sao?

- Ông Trịnh Quang Hưng: Năm 2006, tỉnh sẽ xây dựng ngay 18 trường mẫu giáo và 6 trường THPT với tổng kinh phí 100 tỉ đồng, trước mắt đáp ứng nhu cầu tối thiểu về phòng học mẫu giáo và THPT trong tỉnh. 100 tỉ đồng vốn này, ngân sách tỉnh sẽ chi 90 tỉ đồng, 10 tỉ còn lại vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và hộ dân toàn tỉnh đóng góp. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu, các công trình trọng điểm như 113 phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, Trường CĐ cộng đồng, Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường THPT Vị Thanh... UBND tỉnh sẽ tranh thủ nguồn vốn của trung ương.

* Mục tiêu phấn đấu của ngành GD-ĐT Hậu Giang thời gian tới là gì?

- Tỉnh sẽ tập trung rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ quản lý và giáo viên chính xác, khách quan trong từng năm học để có kế hoạch bố trí lại, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết chính sách một cách hợp lý. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên, đảm bảo đến năm 2010 có 100% giáo viên các ngành học bậc học đạt chuẩn và 10-15% trên chuẩn; năm 2008 đạt chuẩn phổ cập THCS đúng độ tuổi, năm 2013 đạt chuẩn phổ cập bậc trung học; nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 85% trở lên. Hậu Giang đang đứng thứ hạng 30/64 tỉnh thành cả nước. Tỉnh phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ học sinh thi đậu vào CĐ, ĐH ngang bằng các tỉnh trong khu vực.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.