Núi lửa Bromo trở mình

24/11/2010 16:01 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Indonesia hôm 23.11 đã đưa ra "báo động đỏ" trước việc núi lửa Bromo, nằm ở phía đông đảo Java, đã hoạt động trở lại, theo AFP. >> 240 người chết do núi lửa Merapi phun trào / Tro bụi mù mịt trên đảo Java / Núi lửa Merapi phun dung nham / Indonesia trắng xóa trong tro bụi núi lửa


Núi lửa Bromo phun khói bụi lên đến độ cao 2.329m vào ngày 23.11 - Ảnh: AFP

Bắt đầu từ ngày 8.11 vừa qua, núi lửa Bromo đã "trở mình" và bắt đầu phun lên bầu trời những cụm khói trắng.

Đến ngày hôm qua (23.11), tình hình mỗi lúc một báo động hơn khi các cụm khói bụi được núi lửa phun lên đến độ cao hơn 2.300m, báo hiệu một đợt bùng nổ với việc phun trào dung nham.

Hiện chính quyền địa phương đã khoanh vùng các khu vực nguy hiểm quanh núi lửa và di tản người dân, phòng ngừa các thiệt hại có thể xảy ra.

Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Bromo là hồi năm 2004 khiến 2 người chết.

Hiện các mảng địa chất tại đảo Java của Indonesia đang hoạt động mạnh, núi lửa Bromo bắt đầu phun khói bụi chỉ vài ngày sau khi núi lửa Merapi ở Trung Java bùng nổ với các đợt phun trào dung nham, tro bụi và khí độc, giết chết đến 322 người kể từ ngày 26.10.

Việc hoạt động của núi lửa Merapi, nằm ở ranh giới hai tỉnh Trung Java và Yogyakarta trên đảo Java, cũng khiến gần 400.000 người đã phải di tản.

Được biết, núi lửa Merapi từng giết chết khoảng 1.300 người trong các đợt phun trào vào năm 1930. Đợt phun trào mới này là đợt hoạt động mạnh nhất của núi lửa Merapi kể từ năm 1872.






Lần hoạt động gần đây nhất của núi lửa Bromo là vào năm 2004 khiến 2 người chết - Ảnh: AFP

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.