Lo Quinvaxem nên tỷ lệ tiêm chủng thấp

31/03/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, bác sĩ Đồng Sĩ Quang, Trưởng phòng nghiệp vụ y dược Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn trong quý 1/2014 chỉ đạt 15,9%.

So với kế hoạch năm thì tỷ lệ này đạt rất thấp, đúng ra thì phải đạt 21 - 22%. 

Nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêm chủng cơ bản cho trẻ đạt thấp là do tâm lý của các bậc phụ huynh còn lo lắng, không yên tâm khi cho con mình đi tiêm chủng bởi trong vài năm trở lại đây, trẻ em ở Lâm Đồng hay gặp phản ứng sau khi tiêm Quinvaxem.

Mới đây nhất, ngày 15.1, bé trai T.L.N (hơn 2,5 tháng tuổi, ở phường 7, TP.Đà Lạt) bị tử vong sau khi tiêm Quinvaxem và uống vắc xin sabin (phòng chống bại liệt) tại Trạm y tế phường 7 vào sáng 14.1.

Cũng theo bác sĩ Đồng Sĩ Quang, do tỷ lệ trẻ được tiêm Quinvaxem đạt thấp nên kéo theo tỷ lệ chung đạt thấp.

Tính đến tháng 2.2014, riêng trẻ tiêm vắc xin Quinvaxem mũi 1 chỉ đạt 16,6%, mũi 2 đạt 23% và mũi 3 đạt 25%.

Trước đó, năm 2013 tỷ lệ tiêm chủng cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh cũng chỉ đạt 74%, trong khi các năm trước tỷ lệ này đều đạt trên 90%.

Gia Bình    

>> Bắt đầu tiêm chủng lại Vắc xin Quinvaxem
>> Tổng kiểm tra về an toàn tiêm chủng
>> Kiểm tra toàn diện 16.609 điểm tiêm chủng trên toàn quốc
>> Bé 6 tháng tuổi tử vong sau tiêm Quinvaxem do bệnh tim
>> Một bé gái tử vong sau tiêm Quinvaxem

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.