LMFAO bị quản lý cũ đòi bồi thường 7 triệu USD

21/04/2012 09:33 GMT+7

(TNO) Ban nhạc hai thành viên LMFAO mới đây đã bị công ty quản lý cũ kiện ra tòa, đòi tiền bồi thường số tiền 7 triệu USD.

(TNO) Ban nhạc hai thành viên LMFAO mới đây đã bị công ty quản lý cũ kiện ra tòa, đòi tiền bồi thường số tiền 7 triệu USD.

Hồ sơ vụ kiện đã được gởi đến thành viên RedFoo của ban nhạc ngay trước thời điểm họ trình diễn tại cuộc thi American Idol vào đêm 19.4 vừa qua.

Trang Aceshowbiz cho biết, công ty nọ cáo buộc hai thành viên RedFoo và SkyBlu của ban nhạc đã tự ý chấm dứt hợp đồng.

 
Ban nhạc LMFAO - Ảnh: Reuters

Theo đó, năm 2008, ban nhạc LMFAO ký kết một hợp đồng để trở thành ca sĩ của công ty này. Phía công ty có trách nhiệm giúp nhóm LMFAO nhanh chóng phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, ngay khi thành công, LMFAO đã đột ngột rời khỏi công ty.

Hồ sơ đã được tòa án thành phố Santa Monica (bang California, Mỹ) tiếp nhận. Hai ca sĩ của LMFAO hiện vẫn chưa đưa ra lời phát biểu nào.

Ban nhạc LMFAO thành lập từ năm 2006, chuyên sáng tác và trình diễn các ca khúc nhạc điện tử. Năm 2011, tên tuổi của họ trở nên nổi tiếng trên toàn cầu với bài hát Party Rock Anthem.

Mai Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.