Phiên tòa xét xử vụ án Trần Phương Mai: Tacombank không bị thiệt hại gì?

15/10/2004 23:29 GMT+7

Hôm qua 15/10, phiên tòa xét xử vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái...” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tân Việt (Tacombank) đã kết thúc phần thẩm vấn.

Trước đó, khi được chủ tọa xét hỏi về việc bị cáo Trần Phương Mai (Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long) đã bán tài sản thế chấp để bảo đảm cho 10 L/C tại Tacombank có gây thiệt hại cho ngân hàng này hay không, hai bị cáo nguyên là Phó phòng Kinh doanh đối ngoại của Tacombank Lê Minh Sơn và Trần Thái Thanh Nguyên cùng với đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều cho rằng bị cáo Mai đã gây thiệt hại cho Tacombank vì đến hạn nhưng Mai chưa nộp tiền để thanh toán cho khách hàng. Trong khi đó, nguyên Phó tổng giám đốc và hai nguyên Tổng giám đốc của Tacombank là Bùi Đình Lân, Vũ Ngọc Long, Lê Trần Bạ thì lại đều cho rằng việc làm đó của Mai chưa gây thiệt hại cho Tacombank vì trên thực tế Tacombank chưa trả tiền cho khách hàng nước ngoài thay cho Công ty Hoàng Long.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.