Iran xây đường ống khí đốt sang Syria

19/11/2012 18:41 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin nước này đã khởi công xây dựng một tuyến đường ống khí đốt trị giá 10 tỉ USD sang Syria, trong một nỗ lực thúc đẩy ngành năng lượng vốn đang chịu tác động nặng nề của các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Bản tin ngày 19.11 của Fars cho biết tuyến đường ống dài 1.500 km sẽ đi qua lãnh thổ Iraq trước khi đến Syria.

Theo hãng tin trên, Iran đã khởi công giai đoạn đầu của dự án bao gồm đoạn đường ống dài 225 km với chi phí ước tính 3 tỉ USD.

 Ngành năng lượng Iran đang cố gắng giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế
Ngành năng lượng Iran đang cố gắng giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế
- Ảnh: Reuters

Fars cho biết toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành vào nửa sau năm 2013. Thỏa thuận được ký kết giữa Iran, Iraq và Syria hồi tháng 7.2012. 

Iran là quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới, ước khoảng 28.000 tỉ m3.

Trùng Quang

>> Quân đội Iran “đang theo dõi mọi chuyển động của kẻ thù”
>> Iran chuẩn bị tăng cường sản xuất uranium làm giàu
>> Iran bắt giữ nghi can phá hoại cơ sở năng lượng
>> Iran có thể làm giàu uranium trong vài tuần tới
>> Mỹ tuyên bố “vẫn còn thời gian” cho Iran
>> Iran trình làng hệ thống phòng không mới
>> Iran sản xuất tàu đệm khí phóng tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.