Bán dẫn một phân tử

26/12/2009 23:25 GMT+7

Nhóm chuyên gia của Đại học Yale (Mỹ) và Viện Khoa học - Công nghệ Gwangju (Hàn Quốc) đã thành công trong việc chế tạo ra bán dẫn đầu tiên trên thế giới làm từ một phân tử duy nhất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy một phân tử benzene được gắn vào các tiếp điểm vàng có thể vận hành giống như một bán dẫn silicon. Các nhà khoa học có thể điều khiển những trạng thái năng lượng của phân tử trên dựa vào điện thế được truyền qua các điểm tiếp xúc vàng. Qua đó, họ đã điều khiển dòng điện truyền qua phân tử. Điểm mấu chốt của sự phát hiện trên là tạo ra công tắc điện ở mức độ phân tử, xác định được phân tử lý tưởng để sử dụng và nơi đặt chúng, đồng thời tìm ra cách nối kết phân tử với các điểm tiếp xúc. Với thành công trên, nhóm khoa học gia đã hoàn tất một thập niên dài nghiên cứu và chứng tỏ được rằng những phân tử cũng có thể hoạt động như các bán dẫn. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.