Hàng cứu trợ đến vùng cô lập Canh Liên

24/11/2009 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 24.11, hai chiếc trực thăng Mi8 - 831 và Mi8 - 102 thuộc C54 Đoàn Không quân B72 - Quân chủng Phòng không không quân (Bộ Quốc phòng) đã lần lượt chuyển 5 tấn gạo cứu đói, nhiều nhu yếu phẩm và 8 tấn lúa giống lên xã miền núi Canh Liên, H.Vân Canh (Bình Định).

Số hàng này do UBND tỉnh Bình Định phân bổ cho xã Canh Liên sau đợt bão lũ số 11 vừa qua.

Canh Liên có hơn 2.000 nhân khẩu là đồng bào Bana, Tày, Thái, Chăm và Kinh, sống ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, bị cô lập do sạt lở núi từ đầu tháng 11.2009 đến nay.

Được sự trợ giúp của UBND tỉnh, Tỉnh đội và Tỉnh đoàn Bình Định, Báo Thanh Niên đã kịp thời chuyển 5.000 quyển vở và 1.000 cây bút lên tặng 513 học sinh ở Canh Liên.


Chuyển bút, vở lên trực thăng

Tập kết bút, vở tại xã Canh Liên
Tập kết bút, vở tại xã Canh Liên

Học sinh Canh Liên đi nhận vở
Học sinh Canh Liên đi nhận vở

Tặng vở, bút giúp học sinh Canh Liên
Tặng vở, bút giúp học sinh Canh Liên

Niềm vui của các em học sinh
Niềm vui của các em học sinh

Cõng gạo cứu trợ từ trực thăng
Cõng gạo cứu trợ từ trực thăng

Đồng bào xã Canh Liên tập trung nhận hàng cứu - Ảnh: Đình Phú
Đồng bào xã Canh Liên tập trung nhận hàng
cứu trợ

Tin ảnh: Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.