Iraq buộc đóng cửa 44 cơ quan báo đài

25/06/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Chính phủ Iraq bị chỉ trích nặng nề sau khi ra lệnh buộc đóng cửa 44 cơ quan báo đài tại nước này.

Ziyad al-Aajely, người đứng đầu Tổ chức quan sát tự do báo chí Iraq, đã kêu gọi các báo đài tại Iraq nên có tiếng nói để giành lại quyền tự do báo chí tại đây.

Hãng tin AP dẫn lời đại diện Ủy ban truyền thông Iraq Safaa Rabie ngày 24.6 cho biết chính phủ nước này không hề có ý định buộc đóng những cơ quan báo đài nói trên.

Cũng theo người đại diện này, chính phủ Iraq chỉ có kế hoạch đóng cửa những cơ quan báo đài nước ngoài không có giấy phép hoạt động và một số cơ quan có trong danh sách nhưng đã ngừng hoạt động.

Các nhà quan sát ở Iraq cáo buộc Thủ tướng Nouri al-Maliki đang cố “bóp nghẹt” tiếng nói của các cơ quan báo đài để củng cố quyền lực.

Phúc Duy

>> Thái Lan, Iraq, Oman mua radar kiểm soát hỏa lực của Mỹ
>> Iraq rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom
>> Iraq tử hình 14 người trong 1 ngày
>> Tấn công ở sa mạc Iraq, 5 cảnh sát thiệt mạng
>> Iraq chọn ngày Mỹ rút quân làm Quốc khánh
>> Phái đoàn Iraq đến Syria thảo luận sáng kiến hòa bình
>> Tổng thống Mỹ “ca khúc khải hoàn” trong cuộc chiến Iraq
>> Cháu Saddam Hussein xin tị nạn ở Áo
>> Con gái Saddam Hussein bị truy nã
>> Tiết lộ về Saddam Hussein

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.