Nông sản Việt Nam rộng đường sang Mỹ

30/11/2011 01:17 GMT+7

Ngày 29.11, Bộ NN-PTNT phối hợp với tổ chức USAID (Mỹ) tổ chức hội thảo về những rào cản và tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Mỹ.

Ngày 29.11, Bộ NN-PTNT phối hợp với tổ chức USAID (Mỹ) tổ chức hội thảo về những rào cản và tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Mỹ.

Theo USAID, Mỹ là một thị trường tiêu thụ lớn và hàng nhập khẩu ngày càng lớn. Theo thống kê hằng năm, Mỹ nhập khẩu khoảng 50% hoa quả tươi, 80% thủy hải sản và 15% các loại thực phẩm khác. Đặc biệt mặt hàng trái cây của Việt Nam đang có nhiều ưu thế xâm nhập thị trường này. Hiện đã có mặt hàng thanh long, chôm chôm, dừa được xuất khẩu vào Mỹ. Các loại trái sắp tới đưa vào danh sách xem xét gồm vải, nhãn, vú sữa và xoài.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.