Máy bay từ Mỹ về bị hủy chuyến do thời tiết xấu

29/12/2010 23:17 GMT+7

Ngày 29.12, một bạn đọc phản ánh tối 28.12, họ ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN) đón thân nhân từ Mỹ về. Theo lịch trình thì lẽ ra chuyến bay đáp xuống sân bay TSN lúc 22 giờ. Tuy nhiên, chờ gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy chuyến bay hạ cánh. Liên lạc với người nhà bên Mỹ, họ mới biết chuyến bay đã bị hủy trong khi không thấy sân bay thông báo.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trịnh Huy Cung - Phó giám đốc Trung tâm Điều hành sân bay thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam, cho biết: Chuyến bay bị hủy mang số hiệu UA862 thuộc Hãng hàng không United Airlines, hành trình từ Mỹ về sân bay TSN và quá cảnh tại Hồng Kông. Do thời tiết ở Mỹ xấu nên chuyến bay bị hủy. Ông Cung khẳng định: “Tại sân bay TSN, ngoài việc thông báo trên bảng điện tử chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu, chúng tôi còn dùng cả hệ thống loa phát thanh thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho thân nhân hành khách biết. Không chỉ riêng chuyến bay UA862 mà tất cả chuyến bay đi và đến đều được thông báo về hành trình, thông tin hoãn và hủy chuyến”.

N.Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.