Con đua xe, cha mất chức bộ trưởng

19/04/2012 10:26 GMT+7

Tổng thống Turkmenistan vừa ra lệnh cách chức Bộ trưởng năng lượng Yarmukhamet Orazgulyev do cậu ấm nhà Orazgulyev đua xe đêm và gây tai nạn làm một người thiệt mạng.

Tổng thống Turkmenistan vừa ra lệnh cách chức Bộ trưởng năng lượng Yarmukhamet Orazgulyev do cậu ấm nhà Orazgulyev đua xe đêm và gây tai nạn làm một người thiệt mạng.

Giải thích quyết định của mình, Tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov cho biết đó là do vị bộ trưởng này “không biết cách dạy dỗ con cái, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ trưởng năng lượng là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong chính quyền Turkmenistan do nguồn thu chủ yếu của nước này đến từ xuất khẩu khí đốt.

Ngoài bộ trưởng năng lượng, hiệu trưởng Học viện Bách khoa Turkmenistan - nơi các “thái tử, công chúa” tham gia đua xe đang theo học - cũng bị cách chức. Bộ trưởng giáo dục Gulshat Mammedova và Thứ trưởng Geldimurata Dzhumagulyeva bị cảnh cáo bằng văn bản.

Truyền thông Turkmenistan không đưa tin chi tiết về vụ tai nạn, nhưng cho biết con cái của nhiều quan chức cấp cao khác trong chính phủ cũng có dính líu đến cuộc đua xe này. Tại Turkmenistan, con cái quan chức cấp cao có cuộc sống khá phóng túng. Các “thái tử, công chúa” thường xuyên tổ chức đua xe trên đường phố thủ đô Ashgabat, nhưng lực lượng cảnh sát không dám can thiệp.

Theo Tuổi Trẻ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.