Cướp lộng hành

23/12/2004 23:47 GMT+7

Rạng sáng ngày 23/12, anh Nguyễn Liễu (58 tuổi, ngụ ở Q.Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) chạy xe Honda ôm chở hai thanh niên từ ngã tư Bà Hom thuộc P.Tân Tạo, Q.Bình Tân về đến địa bàn khu phố 7, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân thì bị chúng đánh, xô ngã rồi cướp xe tẩu thoát.

Trước đó vào đêm 22/12, anh Nguyễn Tuấn Hiền (38 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp) chạy xe Honda ôm chở 2 thanh niên từ Q.Gò Vấp về đến ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì bị chúng dùng búa thủ sẵn đánh vào đầu anh rồi cướp xe tẩu thoát.

* Vắng nhà, “bà hỏa" viếng thăm. Tối 22/12, căn nhà số 157/8/9 Hàn Hải Nguyên, P.2, Q.11 (TP.HCM) của ông Ngô Việt Quý (52 tuổi) đã bị phát hỏa. Lửa bốc lên từ bên trong khi đó chủ nhà đi vắng, cửa bị khóa trái. Do lửa cháy quá nhanh nên phút chốc đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng đàn heo của gia đình. Sau 30 phút, Đội PCCC Q.11 đã khống chế và dập tắt được đám cháy không để lan sang khu dân cư.

* Truy bắt băng trấn lột nguy hiểm. Sáng 22/12, tại quán nước Huyền Trang ở P.Tân Phú, Q.9 (TP Hồ Chí Minh), 4 tên cướp đã uy hiếp, buộc anh Nguyễn Trọng Hiền (19 tuổi, tạm trú tại quán trên) phải nộp cho chúng số tiền 400.000đ. Nạn nhân tìm cách "hoãn binh" rồi báo công an phường đến đưa cả bọn trấn lột về trụ sở giải quyết. Trên đường đi, một tên trong bọn đã rút mã tấu chém lực lượng áp giải để cả bọn chạy trốn. Công an đã vây bắt được hai tên Nguyễn Tiến Quyền (19 tuổi) và Hoàng Văn Phước (17 tuổi), thu giữ 2 mã tấu, 2 xe Honda, 1 ống tuýp sắt và 400.000đ.

T.Hồng - Đàm Huy - H.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.