Ông Peres tiếp sức cho Thủ tướng Sharon

01/12/2005 23:39 GMT+7

Cựu Thủ tướng Israel S.Peres, 82 tuổi, đã chia tay Công đảng hôm 30.11 sau 60 năm gắn bó để ủng hộ Thủ tướng A.Sharon. "Quyết tâm theo đuổi lộ trình hòa bình của ông Sharon là rất đáng khâm phục. Tôi quyết định ủng hộ ông ta trong chiến dịch tranh cử sắp tới vì một tương lai thanh bình cho khu vực", ông Peres phát biểu.

Cách đây vài ngày, Thủ tướng Sharon đã khiến dư luận ngạc nhiên khi chia tay đảng Likud để thành lập đảng Kadima nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tháng 3.2005. Sự tiếp ứng của ông Peres, hiện là Phó thủ tướng Israel, sẽ giúp uy tín của Kadima dâng cao. Sau những diễn biến vừa qua, cử tri Israel sẽ có 3 lựa chọn chính trong cuộc bầu cử sắp tới, gồm: đảng cánh hữu Likud, đảng trung dung Kadima và Công đảng cánh tả. Giới phân tích chính trị nhận định Kadima của Thủ tướng Sharon có nhiều cơ hội chiến thắng hơn cả.

C.M.L
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.