Nguyên Phó giám đốc Bưu điện Ninh Thuận được tại ngoại

19/12/2006 21:48 GMT+7

Ngày 19/12, theo một nguồn tin cho biết: Nguyên Phó giám đốc Bưu điện Ninh Thuận Nguyễn Thái Hòa Bình đã được cơ quan điều tra cho tại ngoại về địa phương tại thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tiếp tục hầu tra.

Trong quá trình điều tra, ông Bình đã hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo những hành vi sai phạm, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước.

Hơn nữa do có vấn đề về sức khỏe, gia đình đã có bảo lãnh và hoàn trả lại số tiền do ông Bình gây thất thoát nên Cơ quan điều tra đã quyết định áp dụng hình thức tại ngoại đối với Nguyễn Thái Hòa Bình.

Trong vụ nâng khống giá thiết bị viễn thông, Nguyễn Thái Hòa Bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam từ ngày 25/5/2006 về hành vi "cố ý làm trái các qui định Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.