Long An: Kỷ luật một số bác sĩ mổ ruột gây chết người

18/12/2006 23:58 GMT+7

Ngày 18/12, Sở Y tế tỉnh cho biết vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các bác sĩ: Nguyễn Văn Đấu, trưởng khoa ngoại; Đặng Thanh Bình; phê bình nhắc nhở đối với bác sĩ Trần Quốc Trải, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bến Lức do có liên quan đến vụ mổ ruột thừa gây chết người.

Tối ngày 31/7, Nguyễn Ái Thịnh, sinh năm 1978 bị đau ở vùng bụng được gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện điều trị. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa nên cho xuất viện, cách 2 ngày sau, bệnh nhân Thịnh lại nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, bác sĩ ca trực lại chẩn đoán bị tắc ruột nên chỉ định mổ. Đến khi mổ mới phát hiện ruột thừa bị viêm đã vỡ. Bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên thì đã tử vong. Ngoài hình thức kỷ luật với lý do bác sĩ còn non kinh nghiệm chẩn đoán sai lệch, xử lý còn thiếu kinh nghiệm, Sở Y tế còn chỉ đạo trung tâm y tế huyện trực tiếp gặåp gỡ với gia đình nạn nhân để thống nhất việc bồi thường theo yêu cầu của gia đình.

Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.