Số là theo quy định lâu nay của bang thì các giáo viên bậc tiểu học phải vào bếp để cải thiện dinh dưỡng cho học sinh cũng như để khuyến khích học sinh đi học. Tuy nhiên, các giáo viên luôn phàn nàn rằng họ phải mất tới 4 giờ mỗi ngày để nấu ăn và rửa chén, lại làm điều này ngay trong lớp học, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảng dạy. Trước đây, giới chức bang Punjab phát động Chương trình bữa ăn giữa ngày nhằm đối phó với tỷ lệ học sinh bỏ học ngày càng gia tăng. Nhiều bậc cha mẹ ở đây không cho con cái đến trường vì theo họ để chúng ở nhà phụ việc sẽ giúp tăng thu nhập cho gia đình. (BBC)
H.Y
Bình luận (0)