Dùng súng giải quyết mâu thuẫn tình ái

02/12/2011 01:28 GMT+7

Khẩn trương điều tra vụ bắn chết người Chiều 1.12, thượng tá Phan Văn Kiểm - Phó trưởng Công an TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Trịnh Văn Doanh (SN 1989, ở thôn Trung, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội), thu 1 khẩu súng ngắn để điều tra, xử lý.

Khẩn trương điều tra vụ bắn chết người

Chiều 1.12, thượng tá Phan Văn Kiểm - Phó trưởng Công an TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Trịnh Văn Doanh (SN 1989, ở thôn Trung, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội), thu 1 khẩu súng ngắn để điều tra, xử lý.

Theo lời khai ban đầu của Doanh, do mâu thuẫn yêu đương, Doanh cùng Nguyễn Hữu Lâm (SN 1987, ở Năm Trại, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), Lương Văn Dũng (SN 1987, ở thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) hẹn gặp nhóm 5 đối tượng là Nguyễn Văn Khánh (SN 1992), Phan Anh (SN 1987), đều cùng ở Sơn Đông, Sơn Tây; Nguyễn Văn Sỹ (SN 1986), Trịnh Ngọc Khánh (SN 1989), cùng ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây và Bùi Đức Dũng (SN 1987, ở Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương) để giải quyết. Tới 18 giờ ngày 30.11, hai nhóm gặp nhau trước cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Phùng Văn Điệp (SN 1979, ở phố Tùng Thiện, P.Sơn Lộc, TX.Sơn Tây) và xảy ra xô xát. Doanh đã bắn 2 phát súng. Sau đó cả hai nhóm bỏ trốn.

* Ngày 1.12, thông tin từ Bình Phước, hiện công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng dùng súng bắn chết ông Điểu Lem (còn gọi là Điều MRu, SN  1931, ngụ xã Đăk Nhau, H.Bù Đăng, Bình Phước). Vào ngày 28.11, Điểu Lem cùng một số người dân ngụ cùng xã sang Tiểu khu 1536 thuộc xã Đắc Ngo, H.Tuy Đức (Đắk Nông) thu hoạch mì (sắn) thì bị một số người của DNTN Phạm Quốc ngăn cản, dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, một đối tượng đã dùng súng bắn chết ông Điểu Lem.

Hà An - Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.