TP.HCM: Thị trường bất động sản đóng băng do giá vàng tăng

15/10/2004 16:11 GMT+7

Do giá vàng biến động, lên tới ngưỡng 800.000đ/chỉ nên thị trường nhà đất TP.HCM gần như tê liệt. Tại các siêu thị địa ốc, lượng nhà đất rao bán vẫn dồi dào nhưng người mua ít. Chỉ vài giao dịch thành công đối với nhà có giá trị thấp dưới 100 lượng vàng.

Đặc biệt, một thỏa thuận mua bán căn nhà biệt thự tại trung tâm quận 3 trị giá 3.618 lượng vàng bị hủy bỏ, chịu phạt 15 triệu đồng chi phí sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, lý do: với giá đã thỏa thuận, người mua sẽ phải mất thêm trên 360 triệu để thanh toán theo giá vàng mới.

Theo các chuyên viên địa ốc, dù đã bước vào cuối mùa mưa - thời điểm xây dựng, sửa chữa, mua bán nhà - thế nhưng thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tình hình chuyển nhượng đất đai tại khu vực qui hoạch phát triển đô thị cũng không có gì khả quan khi các bên mua bán đều án binh bất động chờ ban hành bảng giá đất mới - cơ sở để tính tiền sử dụng đất. Hầu hết các lô đất đều kêu giá rất cao như đất ở khu dân cư An Sương, quận 12 kêu giá 3,9 - 4,3 triệu đồng/m2; khu qui hoạch phường 7, quận 8 giá trên 7 triệu đồng/m2.

(Từ ashui.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.