Hậu quả của một mối tình vụng trộm

08/12/2010 22:34 GMT+7

Ngày 8.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên tăng hình phạt đối với Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Lâm Đồng) 9 năm tù (án sơ thẩm 8 năm) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù đã có vợ con, nhưng C.V.H và Trâm vẫn chung sống như vợ chồng. Thậm chí cả hai còn về quê của Trâm tổ chức đám cưới, sau đó lên TP.HCM thuê nhà ở Hóc Môn chung sống. Tháng 6.2009, biết Trâm có thai, H. yêu cầu phá bỏ. Cuộc sống của cả hai sau đó xảy ra nhiều mâu thuẫn, H. nhiều lần đánh Trâm, buộc lòng Trâm phải bỏ đi nơi khác sống. Ngày 22.7.2009, Trâm gặp H. đề nghị tiếp tục quay lại sống chung nhưng bị H. từ chối. Nghe vậy, Trâm lấy dao đề nghị: “Một là anh lấy dao đâm anh, hai là anh đâm em chết đi”. H. không đồng ý, lời qua tiếng lại Trâm rút dao đâm chết H. Sau khi gây án, Trâm bắt xe ôm tới công an đầu thú.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.