Hàn Quốc mạnh tay với thuốc làm từ nhau thai

06/05/2012 16:34 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát hải quan nhằm ngăn chặn nạn nhập lậu thuốc làm từ bào thai từ Trung Quốc, AFP đưa tin ngày 6.5.

Kể từ vụ buôn lậu đầu tiên bị phát hiện vào tháng 8 năm ngoái, lượng thuốc được cho là làm từ nhau thai người tuồn trái phép vào Hàn Quốc đã gia tăng do nhiều người mua (đa số là đàn ông) tin rằng chúng sẽ giúp tăng cường khả năng tình dục.

Cho đến nay, hải quan Hàn Quốc đã ngăn chặn được 35 vụ buôn lậu thuốc dạng này với tổng số 17.451 viên qua đường xách tay và bưu kiện, theo hãng tin Yonhap.

Hãng tin này cũng dẫn lời các quan chức hải quan cho biết các viên thuốc dạng con nhộng này có chứa siêu vi và nhiều chất gây bệnh khác.

Nhiều người thậm chí còn nhét thuốc này trong vỏ bọc của các loại thuốc khác nhằm qua mắt lực lượng hải quan.

Các quan chức Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ tăng cường kiểm tra các loại thuốc được nhập từ các thành phố Thanh Đảo, Thiên Tân và Diên Cát thuộc Trung Quốc, vốn được cho là nơi sản xuất thuốc làm từ nhau thai người, theo AFP.

Hoàng Uy

>> Trung - Hàn điều tra vụ dùng thi thể làm thuốc bổ
>> Mỹ rúng động vụ y tá giết người cướp trẻ sơ sinh
>> Thai phụ tăng quá cân, dễ bị biến chứng sản khoa
>> Bắt giữ kẻ môi giới, buôn bán trẻ sơ sinh
>> Bé gái sơ sinh sống sót sau 12 giờ bị bỏ ở nhà xác
>> Bà bầu béo phì, con dễ nhiễm bệnh
>> Tử cung nhân tạo giúp khám phá bí mật phát triển phôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.