Bão Durian có thể vào Việt Nam

29/11/2006 20:13 GMT+7

Hồi 14 giờ 30 chiều 29/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (NCHMF) đã phát tin đầu tiên về bão Durian: “Một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines, có tên quốc tế là Durian". Đây là cơn bão thứ 21 hoạt động trên khu vực phía tây Thái Bình Dương trong năm 2006.

Hồi 13 giờ chiều 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc và 127,3 độ kinh đông, cách quần đảo Philippines khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km/giờ), giật trên cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Durian di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 30/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc và 123,5 độ kinh đông.


Mắt bão đã “mở” lúc 17 giờ 29/11

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão Durian di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Như vậy, khoảng sáng ngày 1/12, bão Durian sẽ vượt qua phía nam đảo Luzon vào khu vực phía đông Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 1/12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc và 119,7 độ kinh đông.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 30/11 ở vùng biển phía đông Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội”.

Philippines phập phồng...

Các bản tin nóng trên mạng của Reuter, AP và INQ7 của Philippines chiều 29/11 cho biết, báo động các cấp đang diễn ra ở 12 tỉnh thành của Philippines. Theo đó, bão Durian tiếp tục gia tăng cường độ và tốc độ khi đến gần đảo Luzon vào trưa cùng ngày. Trước đó vài giờ, cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn PAGASA  (Philippines Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration) cho biết, bão tiếp tục di chuyển về hướng tây tây bắc 26km/ giờ, gió tối đa vùng gần tâm 150km/giờ, giật 185km/giờ, mức thấp nhất của siêu bão. Báo động 3 (sức gió từ 100-185km/giờ) đã được đặt ra tại Virac (tỉnh Catanduanes), nơi bão Durian cách khoảng 300km về hướng đông đông nam. Báo động 2 (sức gió 60- 100km/giờ) tại Albay (tỉnh Camarines), đảo Polillo, trong khi báo động 1 (sức gió 30- 60km/giờ) cũng đã được đặt ra tại Burias, Quezon, Aurora, Quirino, phía bắc Isabela và tỉnh Samar.

Tại vùng Bicol, trong ngày 29/11 có 150 hành khách với hơn 15 xe tải và nhiều phương tiện khác bị mắc kẹt tại TP Tabaco, Pasacao, Virac, Pilar và Bulan sau khi cơ quan bảo vệ bờ biển Philippines quyết định dừng tất cả phà qua sông để đề phòng thảm họa.  Mặc dù PAGASA cảnh báo sớm rằng bão Durian sẽ trực chỉ vùng Metro Manila nhưng sau đó bão lại xoay chiều một ít  theo hướng bắc. Tuy nhiên, ông Nathaniel Cruz, Giám đốc PAGASA, nói: "Dự báo lúc này của chúng tôi là bão Durian sẽ tấn công miền Trung đảo Luzon (vùng đông dân nhất của đảo quốc có hơn 7.100 hòn đảo). Nhưng cả khi nó lần đến phía bắc của Metro Manila, nó cũng sẽ tấn công luôn khu vực này. Bởi, với hoàn lưu tối thiểu, bão vẫn rất nhanh, mạnh”. Dự báo mới nhất chiều 29/11 của PAGASA cho biết, bão Durian sẽ di chuyển 70km về phía tây tây bắc Virac vào sáng 30/11, 80km về phía Tây TP Dagupan City ở Pangasinan, hoặc 200km về phía tây bắc của  Metro Manila vào sáng 1/12. Sáng 2/12, bão sẽ vượt qua các miền quê cách TP Dagupan 540km về phía tây bắc. PAGASA cảnh báo mọi người sống trong vùng bão đi qua cần đề phòng mưa to, lụt lớn và nạn đất chuồi.

Durian là cơn bão thứ 18 trong năm nay tại Philippines và là cơn bão thứ 4 trong vài tháng trở lại đây. Nếu nó đạt mức siêu bão (sức gió hơn 185km/ giờ) thì đây là siêu bão thứ 3 sau Cimaron và Chebi”, ông Cruzz nói. “Cũng may mà Cimaron và Chebi từng có sức gió 195km/ giờ nhưng khi chúng đổ bộ vào thung lũng Cagayan đã bị yếu đi do sự chi phối của dãy núi Sierra Madre”.

Thảm họa tồi tệ nhất trong các năm qua ở Philippines là trận lụt sau bão typhoon năm 1991 đã làm thiệt mạng trên 5.000 người ở miền Trung đảo Leyte. Năm 2004, một loạt cơn bão làm chết và mất tích 1.800 người, trong đó có 480 người bị chết ở 3 TP nhỏ thuộc tỉnh thuộc Quezon ở phía Đông. 

JTWC: bão có thể vào miền trung VN


Dự báo đến 13 giờ 3/12 của mạng TSR: bão hướng vào Trung trung bộ

Cảnh báo số 15 của JTWC (Mỹ) cho biết, lúc 16 giờ chiều 29/11 vùng tâm bão Durian đang ở gần 13,3 độ vĩ bắc và 126,7 độ kinh đông, gió tối đa từ 125- 150 hải lý/giờ, cột sóng cao tối đa trên 10m. Đến 1 giờ sáng 30/11, gió lên đến 135 - 165 hải lý/giờ, đổ bộ lên Philippines. Hồi 13 giờ cùng ngày, tâm bão gần 14,1 độ vĩ bắc và 123,1 độ kinh đông, gió tối đa từ 115- 140 hải lý/giờ.  Đến 1 giờ sáng 1/12, tâm bão di chuyển đến gần 14,4 độ vĩ bắc và 121,4 độ kinh đông, gió tối đa 100- 125 hải lý/giờ. Hồi 13 giờ 1/12, tâm bão ra khỏi Philippines, đến gần 14,9 độ vĩ bắc và 119,9 độ kinh đông, gió tối đa 85 - 105 hải lý/giờ. Sau 1 ngày đêm trên biển, lúc 13 giờ ngày 3/12, tâm bão được dự báo đến gần 15,3 đọ vĩ bắc và 115,7 độ kinh đông (ngang với vùng biển Trung trung bộ VN), gió tối đa từ 75- 90 hải lý/giờ. Như vậy so với các dự báo trước, đến chiều 29/11 đường đi của bão trong vài ngày tới được dự báo sẽ xuống phía Nam (tức miền Trung VN) do nó bị khống chế bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc. Điều này đã được TS Trần Tiễn Khanh (Mỹ) dự báo từ các bản tin đầu tiên. Trong trường hợp ngược lại, nếu không khí lạnh suy yếu, bão sẽ được dự báo lên lại phía tây bắc hoặc tây tây bắc. Trong trường hợp khi tiến vào biển Đông gặp nước biển hiện đã lạnh và gió mùa tây nam thổi lên thì bão Durian sẽ suy yếu dần ngay trên biển như bão Cimaron và Chebi vừa qua.

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.