Tù chung thân cho kẻ giết người ở vuông tôm

28/12/2011 14:45 GMT+7

(TNO) Ngày 28.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Minh Cẩn (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

(TNO) Ngày 28.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Minh Cẩn (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Tháng 6.2010, Cẩn đến nhà bà Huỳnh Thị Lùng thuê đất nuôi tôm.

Nuôi tôm thất bại, vợ sắp sinh, không có tiền nên Cẩn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Lùng.

Rạng sáng 29.6, thấy bà Lùng đi thu hoạch tôm nuôi cách xa nhà khoảng 200 m, Cẩn đi theo sau dùng cây đánh bà Lùng té xuống ao tôm, tử vong. 

Sau đó, Cẩn lục tìm vàng đeo trên người của bà Lùng nhưng không có, rồi quay về chòi thay quần áo.

Sau khi người dân phát hiện xác nạn nhân chết bên vuông tôm, chính Cẩn và con trai bà Lùng đưa xác vào nhà nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.