Cần Thơ: Đề nghị truy tố băng cướp giật liên tỉnh

23/11/2007 09:49 GMT+7

(TNO) Hôm nay 23.11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chuyển toàn bộ hồ sơ của băng cướp giật liên tỉnh sang Viện KSND TP đề nghị truy tố đối với Trần Văn Huy (sinh 1982, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Huỳnh Vũ (sinh 1973, ngụ ấp Long Mỹ 2, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Tâm (Tâm "Bu", sinh 1982, ngụ tổ 17, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Cướp giật tài sản”.

Liên tiếp gây án

Kể từ vụ đầu tiên (9.6.2007) đến khi bị bắt (25.7.2007), băng cướp này đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn, trải dài trên tuyến quốc lộ 91B (địa bàn TP Cần Thơ) và vùng ven tỉnh An Giang, với thủ đoạn chạy xe mô tô qua các huyện lân cận tỉnh An Giang là Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) để cướp giật tài sản, sau đó chúng nhanh chóng chạy về An Giang lẩn trốn.

Sau khi thực hiện thành công vài vụ đầu, cướp được gần chục triệu đồng nướng vào các tụ điểm ăn chơi. Đến ngày 30.6.2007 thì hết tiền, bọn chúng tiếp tục đi cướp. Sau khi hội ý, 3 tên cướp điều khiển 2 xe mô tô từ Long Xuyên (An Giang) trực chỉ hướng Lộ Tẻ đến huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).

Khi chạy qua cống số 4, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) khoảng 20m, phát hiện anh Phan Minh Hưng (ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) chạy xe môtô chở bà Trần Thị Tần (mẹ ruột anh Hưng) đang ôm túi xách trước bụng, cả bọn thống nhất Huy và Vũ chạy trước để giật túi xách, còn Tâm chạy sau lạng lách, đánh võng cản đường không cho người dân và anh Hưng đuổi theo. Sau đó, Huy điều khiển xe chạy nhanh tới áp sát bên trái xe anh Hưng, còn Vũ ngồi sau giật túi xách. Thế nhưng, do đường trơn trượt làm xe của Huy mất thăng bằng ngã xuống đường. Huy và Vũ bỏ xe chạy thoát cùng với Tâm.

Đến sáng ngày 22.7.2007, Huy, Vũ, Tâm và An (mới được kết nạp vào băng – hiện đang bị truy nã) chạy xe đến cống số 1 - Vĩnh Thạnh, phát hiện anh Lê Phát Tiên (ở thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) chạy mô tô chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Mai có giữ giỏ xách phía tay trái trên đùi. Huy và An điều khiển cho xe quay lại chạy theo anh Tiên. Khi anh Tiên chạy đến nhà máy xi măng Hà Tiên thì Huy cho xe áp sát để Vũ giật giỏ xách. Sau đó, Huy tăng ga cho xe chạy về hướng cầu Cái Sắn. Còn An và Tâm theo nhiệm vụ chạy lạng lách, đánh võng để cản hậu.

Trong vụ này bọn cướp đã lấy được 7.000.000 đ và 1 điện thoại di động hiệu Motorola E398. Số tiền trên bọn chúng chia nhau tiêu xài, còn điện thoại di động Huy lấy sử dụng.

Thiên bất dung gian

Lúc 5 giờ sáng 25.7.2007, An điều khiển xe mô-tô chở Tâm chạy từ hướng Long Xuyên lên Cần Thơ tìm người có tài sản để giật. Khi qua cầu Cái Sắn khoảng 40m vẫn chưa phát hiện người có tài sản để giật nên chúng vào quán cà phê gần đó ngồi quan sát. Ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì thấy ông Nguyễn Văn Hoàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang chạy xe mô-tô chở bà Bành Kim Lập chạy từ hướng Cần Thơ lên Long Xuyên, trước bụng của bà Lập có để 1 giỏ xách (có 1 giấy phép lái xe, 1 CMND, 1.700.000 đ và 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 5 chỉ).

An liền điều khiển xe chạy theo phía sau xe ông Hoàng. Khi đến gần khu vực cảng Mỹ Thới, An cho xe chạy nhanh tới áp sát để Tâm giật giỏ xách sau đó chạy về hướng TP Long Xuyên. Ngay lúc ấy, nghe bà Lập truy hô, 2 chiến sĩ CSGT đang trên đường công tác lập tức đuổi theo, đến dốc cầu Cái Dung thì bắt được Tâm cùng tang vật, còn An chạy thoát.

Cùng ngày, anh Lê Phát Tiên chở chị Mai từ hướng huyện Thốt Nốt lên huyện Vĩnh Thạnh thì nhận ra chiếc xe mô tô biển số 67F4-9395 mà Huy, Vũ đã dùng làm phương tiện đi cướp giật tài sản của anh chị hôm 22.7.2007 nên báo với cơ quan công an. Sau hơn một ngày điều tra, ngày 26.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thốt Nốt bắt khẩn cấp Trần Văn Huy. Qua quá trình làm việc, Huy thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật tài sản vào ngày 22.7.2007 và đến ngày 7.9 thì cơ quan công an đã tóm gọn tên Vũ.

Ngoài các vụ cướp giật trên, Trần Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Vũ và Nguyễn Văn Tâm còn khai nhận từ ngày 9.6.2007 đến 19.7.2007 đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) và TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Đỗ Thông-Nguyễn Cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.