Mọc lại tay chân

02/11/2007 22:38 GMT+7

Phát hiện mới đây về một loại protein ở con sa giông đã mở ra hy vọng cho việc chế tạo các loại thuốc giúp tái sinh những bộ phận trên cơ thể người. Một nhóm nghiên cứu ở Đại học London (Anh) cho hay họ đã tìm ra một loại protein có tên là nAG ở sa giông giúp loài động vật này tái sinh những cái chân đã đứt lìa.

nAG có nguồn gốc từ dây thần kinh và các tế bào da, đóng vai trò trung tâm trong việc sản xuất tế bào mầm, giúp tái sinh các bộ phận bị hủy hoại. Theo Reuters, nghiên cứu về nAG ở loài sa giông cũng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn tại sao một bộ phận trên cơ thể động vật có vú lại không thể tái sinh khi bị đứt lìa. Hiện người ta chưa biết được bao lâu nữa thuốc tái sinh các bộ phận trên cơ thể người mới ra đời nhưng phát hiện này vẫn khơi lên một tia hy vọng.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.