Vào tù vì buôn lậu

24/12/2005 22:07 GMT+7

Tháng 9/2004, Nguyễn Văn Vượng (41 tuổi, ngụ ở Kiên Giang) thành lập DNTN kinh doanh xăng dầu; sau đó, vận chuyển dầu DO qua Campuchia để bán kiếm lời. Ngày 20/8/2005, Vượng đã bị bắt trong khi chở hơn 5 ngàn lít dầu qua biên giới. Đến ngày bị bắt, Vượng đã thực hiện trót lọt 16 chuyến và vận chuyển hơn 55 ngàn lít dầu DO, thu lợi bất chính 13,5 triệu đồng.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 23/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Vượng 2 năm tù về tội "buôn lậu". Với hành vi giúp sức trong vụ án này, Hà Văn Thược (38 tuổi, ngụ cùng ấp) cũng bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù giam. (N.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.