Phát hiện vụ vận chuyển gần 14 tấn thịt thối

09/05/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 9.5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra trên quốc lộ 1A (đoạn gần cầu Đồng Nai), phát hiện xe tải do tài xế Trần Văn Chính (sinh năm 1983, quê Nam Định) điều khiển, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.

(TNO) Ngày 9.5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra trên quốc lộ 1A (đoạn gần cầu Đồng Nai), phát hiện xe tải do tài xế Trần Văn Chính (sinh năm 1983, quê Nam Định) điều khiển, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.

Tang vật gồm vú heo, chân gà, khối lượng lên đến 13.790 kg. Tài xế không xuất trình được giấy kiểm dịch, cũng không chứng minh được nguồn gốc lô hàng.

Theo tường trình, tài xế chỉ nhận vận chuyển thuê lô hàng từ Hà Nội vào Bến xe An Sương (TP.HCM).

Ông Phạm Văn Tuyến - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc - cho biết khi bị phát hiện trên xe chỉ có tài xế. Hiện tang vật đã được bàn giao cho Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tiếp tục điều tra, xử lý.

Bà Đặng Thị Tuyết - Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức - cho biết đây là vụ vi phạm vận chuyển sản phẩm động vật trái phép có số lượng lớn, tổ công tác đã lập hồ sơ đối tượng vi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Hoàng Việt

>> Bắt quả tang một điểm giết mổ lậu
>> Big C Thăng Long bị tố bán thịt “bẩn”
>> Phát hiện vụ vận chuyển hơn 200 con heo sữa thối
>> 80% người tiêu dùng Hà Nội phải dùng thịt bẩn ?
>> Thịt gà “ăn gian” hạn sử dụng
>> Tiêu hủy 8 tấn lòng và thịt thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.