Miền Bắc mưa rét

31/03/2012 13:20 GMT+7

(TNO) Hôm nay 31.3, không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây mưa rét trên diện rộng.

(TNO) Hôm nay 31.3, không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây mưa rét trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, mưa đều khắp ở các tỉnh vùng núi trung du Bắc bộ và các tỉnh biên giới phía bắc.

Lượng mưa đo được tính đến sáng nay phổ biến từ 10-20 mm. Nhiều nơi có lượng mưa cao hơn như Minh Đài (Phú Thọ) 26 mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 38 mm, Sa Pa (Lào Cai) 41 mm. Trong đó, tại Lục Yên (Yên Bái) ghi nhận lượng mưa lớn nhất, lên tới trên 121 mm.

Nền nhiệt độ giảm mạnh, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, một số nơi tại vùng núi phía bắc đã xuất hiện rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận trong sáng nay tại Thất Khê (Cao Bằng) là 18,7 độ C, TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) 18,6 độ C, Hà Nội 22,1 độ C và Thái Bình 21 độ C.

Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 14,6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) rét 13 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 15,7 độ C. Nơi có nhiệt độ thấp nhất là Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 9 độ C.

Đợt rét này có khả năng kéo dài 1-2 ngày, sau đó không khí lạnh suy yếu và biến tính nhanh, trời nắng ấm trở lại.

Quang Duẩn

>> Bão số 1 "áp sát" đảo Phú Quý
>> Bão đến quá sớm
>> Nhiều tàu cá gặp nguy hiểm trên biển
>> Bão số 1 mạnh thêm 2 cấp
>> Bệnh do thời tiết gia tăng
>> Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh và rét
>> Miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.