Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện bị điện giật chết

16/05/2012 15:37 GMT+7

(TNO) Sáng 16.5, một người dân khi ra thăm vuông tôm đã phát hiện ông Phạm Văn Hiện (49 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Đông Hải, Bạc Liêu) nằm chết trên bờ vuông tôm của gia đình thuộc ấp Phước Điền, xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải.

(TNO) Sáng 16.5, một người dân phát hiện ông Phạm Văn Hiện (49 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Đông Hải, Bạc Liêu) nằm chết trên bờ vuông tôm của gia đình.

Trước cái chết bất thường của ông chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, người thân và chính quyền địa phương liền báo Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an H.Đông Hải xác định nguyên nhân ông Hiện tử vong là do bị điện giật.

Người nhà của ông Hiện cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trời đang mưa lớn, ông Hiện ra vuông tôm gia đình tại ấp Phước Điền, xã Long Điền A, H.Đông Hải (đang nuôi hai ao tôm thẻ chân trắng theo mô hình công nghiệp) để bật mô tơ điện chạy quạt oxy như mọi ngày.

Có thể do mô tơ bị nhiễm điện vì ẩm ướt nên gây ra cái chết thương tâm cho ông Hiện.

Được biết, trước khi làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, ông Hiện từng làm Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng H.Đông Hải, sau đó giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Điền (cùng huyện Đông Hải).

Trần Thanh Phong

>> Bị điện giật chết tại trụ sở ấp
>> Hai công nhân bị điện giật chết
>> Bị điện giật, cha chết, 2 con bị thương
>> Trẻ dễ bị tai nạn dịp Tết
>> Điện giật chết trâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.