Xô xát bùng phát ở Bờ Tây và Jerusalem

25/02/2012 14:13 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Israel đã đụng độ với người Palestine ngày 24.2 sau khi lực lượng an ninh xông vào khu vực đền thờ al-Aqsa ở thành phố Jerusalem. Ít nhất 1 người Palestine đã thiệt mạng.

(TNO) Cảnh sát Israel đã đụng độ với người Palestine ngày 24.2 sau khi lực lượng an ninh xông vào khu vực đền thờ al-Aqsa ở thành phố Jerusalem. Ít nhất 1 người Palestine đã thiệt mạng.

 
Căng thăng giữa Israel và người Palestine đang gia tăng ở Bờ Tây và Jerusalem - Ảnh: Reuters

Một phát ngôn viên cảnh sát Israel tại hiện trường cho biết, các nhân viên an ninh đã xông vào khu nhà bao quanh đền thờ sau khi bị ném đá từ bên trong. Phát ngôn viên này nói cảnh sát đã sử dụng lựu đạn choáng để giải tán những người ném đá.

Căng thẳng đã gia tăng gần đây giữa người Palestine và cảnh sát Israel sau khi những người cầu nguyện Palestine than phiền về những hành động khiêu khích của các phần tử cực đoan Do Thái không bị cảnh sát trừng phạt.

Khu vực mà người Do Thái gọi là Núi Đền và người Hồi giáo gọi là đền al-Aqsa này linh thiêng với cả hai tôn giáo.

Trong khi đó, tại thành phố Hebron ở Bờ Tây, người Palestine ngày 24.2 đã xuống đường tuần hành sau buổi cầu nguyện ngày thứ sáu đến khu phố cổ, nhằm đối đầu với quân đội Israel về cái mà họ gọi là “Ngày hành động toàn cầu mở lại Phố Shuhada”.

Phố Shuhada vẫn bị phong tỏa kể từ sau vụ một người Israel tên Baruch Goldstein thảm sát hàng chục người Palestine vào năm 1994.

Trùng Quang

>> Kịch bản Israel tấn công Iran
>> Israel triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa
>> Israel không kích vào dải Gaza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.